Bảo hiểm nông nghiệp: Mở rộng đối tượng được bảo hiểm, thúc đẩy người tham gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 06:01 GMT+7

VTV.vn - Tới đây, dự thảo mới về Bảo hiểm nông nghiệp sẽ là điểm kết nối cho người nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm đến gần với nhau hơn.

Người nông dân mong muốn đền bù cao nhưng theo quy tắc bảo hiểm, nếu muốn đền bù cao phải có nhiều người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, hiện nay, lượng người tham gia ít ỏi, lãi không có, thậm chí doanh nghiệp thường xuyên phải lo chuyện bù lỗ. Cái vòng luẩn quẩn này là lý do chính khiến người nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm không gặp nhau.

Thế nhưng, bản dự thảo mới về Bảo hiểm nông nghiệp sẽ được trình lên Chính Phủ ngay trong tháng 4/2017 được hy vọng sẽ là điểm kết nối cho người nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm đến gần với nhau hơn.

Thay vì chỉ bảo hiểm cho 4 nhóm cây trồng vật nuôi, đối tượng được bảo hiểm sẽ mở rộng ra tất cả các nhóm cây trồng, vật nuôi, mang đến nhiều sự lựa chọn mới các gói bảo hiểm.

Dự thảo mới cũng đề cao sự tham gia của chính những người nông dân. Người nông dân sẽ đóng các mức phí từ 10% - 25% - 100%, thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách như trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước