Bloomberg: Tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 08:49 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin Bloomberg dự đoán, tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017.

Đồng quan điểm, các chuyên gia của Bloomberg cũng vừa đưa ra nhận định, nửa cuối năm nay sẽ khó khăn hơn với nền kinh tế Trung Quốc – khi mà lĩnh vực sản xuất có thể sẵn sàng giảm tốc, và nhiều thách thức khác đang hiện hữu.

Sản lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm bớt trong quý II năm nay sau khi có bước khởi đầu mạnh mẽ đầu năm, với việc đầu tư đang chậm lại, và một số hình thức tín dụng đang bị siết chặt hơn.

Mức độ tin tưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giảm xuống thấp nhất trong 16 tháng qua, trong khi ngành kinh doanh thép vẫn ảm đạm. Tuy nhiên, Bloomberg cũng nhận định, tăng trưởng chậm lại vẫn có thể là điều tốt, nếu điều đó được đánh đổi bằng sự ổn định hơn trong hệ thống tài chính, với những chính sách quản lý gần đây của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc ghi nhận các trường hợp nhiễm mã độc Petrwrap Trung Quốc ghi nhận các trường hợp nhiễm mã độc Petrwrap Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU Trung Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác với EU Trung Quốc mở rộng danh mục cho nhà đầu tư quốc tế Trung Quốc mở rộng danh mục cho nhà đầu tư quốc tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước