Bộ Công Thương có ý kiến chính thức về Uber, Grab

Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - "Khi thấy DN khuyến mại nhiều mà kết luận ngay là họ vi phạm thì chưa chính xác" - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại buổi họp báo sáng 14/7.

Đề cập đến vấn đề gây chú ý trong thời gian qua về việc các hãng Uber, Grab liên tục tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá để cạnh tranh với taxi truyền thống, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết sẽ phối hợp với cơ quan quản lý ngành giao thông giám sát loại hình vận tải này, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, Hiệp hội Taxi Hà Nội và Hiệp hội Taxi Việt Nam đã có công văn gửi Cục Xúc tiến thương mại, khiếu nại việc Uber và Grab vi phạm Luật Cạnh tranh như quy định tổng thời gian giảm giá trong một năm không vượt quá 90 ngày hay thời gian tối đa cho một chương trình giảm giá là 45 ngày.

Thanh tra việc chấp hành thuế của Uber, Grab Thanh tra việc chấp hành thuế của Uber, Grab Thị trường vận tải dậy sóng với Uber, Grab Thị trường vận tải dậy sóng với Uber, Grab Grab, Uber và taxi truyền thống: “Cuộc chiến” chưa có hồi kết! Grab, Uber và taxi truyền thống: “Cuộc chiến” chưa có hồi kết!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước