Bộ Công Thương mở cửa cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 15:40 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Công Thương đã mở cửa cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo khi ra quyết định bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Liên quan tới thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam, nước ta đã có thêm đối thủ mới, đó là Myanmar. Dù hạn chế về công nghệ, nhưng Myanmar đang nỗ lực xuất khẩu mặt hàng này.

Với những khó khăn và thử thách mới, ngày 04/1, Bộ Công Thương đã ra quyết định bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, cùng các quy định liên quan đến tiêu chí, điều kiện giới hạn việc kinh doanh xuất khẩu gạo.

Đây được xem là động thái tiếp theo sau quyết định bãi bỏ và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính. Và đây thực sự là tin vui với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước