Bộ Tài chính dự báo nợ công có thể đạt đỉnh trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/06/2017 10:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đưa ra dự báo mức nợ công của Việt Nam có thể sẽ tiến tới sát ngưỡng 65% GDP trong năm 2017.

Nợ công của Việt Nam tới thời điểm cuối năm 2016 ở mức 63,7% GDP. Với giả định mức tăng trưởng kinh tế là từ 6,7 - 7%, nợ công sẽ đạt đỉnh vào năm nay, lên tới 64,8% GDP và sẽ giảm dần vào các năm tiếp theo. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh đây chỉ là giả định, còn mức nợ công cụ thể sẽ tùy tình hình kinh tế của từng năm.

Trước những lo ngại về việc nợ công liệu có vượt trần, đại diện Bộ Tài chính khẳng định Bộ và Chính phủ sẽ có các biện pháp để tái cơ cấu ngân sách và nợ công để đảm bảo nợ tất cả các năm không vượt quá 65% GDP.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước