Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu hồi giấy phép xuất khẩu máy bay cho Iran

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/05/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết sẽ thu hồi giấy phép xuất khẩu cho Iran của các công ty chế tạo máy bay.

Các công ty này có thời hạn khoảng 90 ngày để chuẩn bị cho thay đổi trên. Boeing được đánh giá sẽ là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngay sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm với Iran năm 2016, Boeing đã ký thoả thuận bán tổng cộng 110 máy bay cho các hãng hàng không Iran với giá trị tới 19 tỷ USD. Các thương vụ này sẽ đổ bể hoàn toàn một khi giấy phép bán hàng sang Iran bị thu hồi. Trong khi đó, đối thủ của Boeing là Airbus cũng nằm trong vùng bị tác động.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu hồi giấy phép xuất khẩu máy bay cho Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: AP)

Dù các nước châu Âu không cấm vận Iran, Airbus cũng sẽ bị Chính phủ Mỹ cấm xuất khẩu vì một nhà máy sản xuất của Airbus đang nằm trên đất Mỹ và các máy bay của hãng này có sử dụng nhiều linh kiện do Mỹ sản xuất.

Tổng thiệt hại ước tính mà hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới phải đối mặt lên đến 40 tỷ USD.

Tác động tới nền kinh tế khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran Tác động tới nền kinh tế khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Báo chí quốc tế đã có những phân tích nóng về hệ luỵ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, rõ ràng nhất là về kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước