Bộ Thương mại Trung Quốc nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 06:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về danh sách thuế đề xuất của Washington với các mặt hàng của Bắc Kinh trị giá 200 tỷ USD.

Đây được coi là phản ứng nhanh chóng của Trung Quốc sau chưa đầy 1 tuần bị Mỹ tuyên bố áp thêm thuế.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng mối quan hệ thương mại suốt 40 năm qua giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Donald Trump nên trực tiếp hỏi các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Trung Quốc xem có bị tổn hại gì hay không và vì sao Mỹ vẫn duy trì thương mại với Trung Quốc nếu bị cho là thua thiệt như vậy?

Phía Trung Quốc lên tiếng phản đối chính sách bảo hộ thương mại từ phía Mỹ và chờ đợi phán quyết công bằng từ WTO.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ tăng kỷ lục Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ tăng kỷ lục Trung Quốc thúc giục doanh nghiệp Mỹ giúp giảm căng thẳng thương mại Trung Quốc thúc giục doanh nghiệp Mỹ giúp giảm căng thẳng thương mại Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Những bước đi có tính toán từ cả hai phía Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Những bước đi có tính toán từ cả hai phía

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước