Thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ tăng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 17:35 GMT+7

Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc ngày 30/4. (Ảnh: EPA)

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày hôm nay, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức kỷ lục gần 29 tỷ USD, nâng tổng thặng dư thương mại giữa hai nước lên 133,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donal Trump vừa quyết định sẽ tăng thêm 10% thuế nhập khẩu, có trị giá 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc nhằm làm giảm thâm hụt thương mại của nước này với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ nới rộng bất chấp căng thẳng song phương Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ nới rộng bất chấp căng thẳng song phương

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 4/2018 tăng lên 22,19 tỷ USD, so với mức 15,43 tỷ USD trong tháng 3/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước