Bọ trĩ gây thiệt hại nặng ở vùng trồng xoài Cam Lâm, Khánh Hòa

VTV9-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 14:26 GMT+7

Xoài Cam Lâm, Khánh Hòa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

VTV.vn - Nhiều nông dân ở vùng trồng xoài ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị thất thu nặng nề trong năm nay khi bọ trĩ gây hại trên khắp vùng trồng xoài.

Bọ trĩ xuất hiện nhiều trên vùng xoài gần 5.000 ha của huyện Cam Lâm. Chi phí đầu tư mỗi vụ xoài là 70 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, với tình hình bọ trĩ gây hại, chi phí tăng gấp ba lần nhưng năng suất cây xoài lại giảm hơn một nửa. Nhiều hộ dân đã tiến hành phun thuốc 2 - 3 lần mỗi tuần để diệt bọ trĩ nhưng cũng không mang lại kết quả.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp bọ trĩ gây hại vùng xoài, khiến nông dân trồng xoài mất đi nguồn thu nhập. Nhiều gia đình phải bỏ mặc vườn xoài không tiếp tục đầu tư do cạn kiệt nguồn vốn.


Gần 1.000 ha xoài Tết ở Hậu Giang bị thiệt hại vì mưa dầm Gần 1.000 ha xoài Tết ở Hậu Giang bị thiệt hại vì mưa dầm Gặp khó về đầu ra, xoài ĐBSCL giảm giá mạnh Gặp khó về đầu ra, xoài ĐBSCL giảm giá mạnh Hiệu quả mô hình xây dựng chuỗi giá trị xoài tại Tiền Giang Hiệu quả mô hình xây dựng chuỗi giá trị xoài tại Tiền Giang
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước