Gần 1.000 ha xoài Tết ở Hậu Giang bị thiệt hại vì mưa dầm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 15:01 GMT+7

VTV.vn - Gần 1.000 ha xoài Cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang xử lý ra trái phục vụ Tết Nguyên đán đã bị thiệt hại nặng vì mưa dồn dập liên tục.

Như mọi năm, những bông xoài tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang sẽ cho ra 3 - 4 trái. Tuy nhiên, do mưa dầm kéo dài hơn 10 ngày qua, chúng chỉ còn những cọng chà, bà con đành bấm bụng cắt bỏ.

Hiện tại, gần 900 ha xoài tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang đang xử lý trái phục vụ Tết Nguyên đán. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương, khoảng 20% mất trắng, số còn lại cũng chỉ đạt từ 10 - 50%.

Phần lớn hàng trăm hộ dân trồng xoài tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang đều thiếu nợ các đại lý vật tư nông nghiệp từ hàng chục đến khoảng 100 triệu đồng. Tất cả bà con đều mong đợi vụ xoài Tết để thanh toán khoản nợ này, nhưng giờ đã không còn hy vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước