Bộ trưởng Nông nghiệp Nga đề xuất ngừng xuất khẩu dầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2023 08:59 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: CFP

VTV.vn - Bộ trưởng Nông nghiệp Nga kêu gọi nước này ngừng xuất khẩu dầu trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu có nguy cơ gây ảnh hưởng đến vụ mùa.

Theo quan chức này, đã đến lúc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu cho đến khi ổn định được tình hình thị trường nội địa bởi việc thiếu nhiên liệu sẽ khiến phải ngừng thu hoạch nông sản và không thể gieo trồng vụ đông.

Hiện dự thảo siết chặt việc xuất khẩu dầu đã được trình lên Chính phủ, Văn phòng Tổng thống và dự kiến có thể được ban hành trong vài ngày tới.

Các chuyên gia cho biết thị trường nhiên liệu đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố gồm việc bảo trì các nhà máy lọc dầu và đồng Ruble giảm mạnh.

Mới đây, Saudi Arabia và Nga - hai nước thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC +) - thông báo kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện đến hết năm 2023. Theo đó, 1,3 triệu thùng dầu thô/ngày xuất khẩu từ hai nước này (gồm 1 triệu thùng của Saudi Arabia và 300.000 thùng của Nga) sẽ bị cắt khỏi thị trường toàn cầu.

Thông báo từ Nga và Saudi Arabia đã đẩy giá dầu thô Brent (được xem là tiêu chuẩn cho giá dầu thế giới) lên mức trên 90 USD/thùng vào hôm 5/9. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent tăng lên mức 90 USD/thùng trong năm nay và đây cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 11/2022.

IEA nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023 lên mức kỷ lục IEA nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023 lên mức kỷ lục

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023 lên mức kỷ lục 102,2 triệu thùng/ngày, tăng 2,2 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước