BOE nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng Anh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 11:25 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Anh BOE. Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - BOE vừa nâng yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng của xứ sở sương mù nhằm đối phó với các rủi ro ngày càng gia tăng ở cả trong và ngoài nước.

Theo đó, các ngân hàng Anh sẽ phải tăng vốn khoảng 14,5 tỷ USD nhằm tự bảo vệ mình trước những rủi ro kinh tế liên quan đến việc nước Anh rời khỏi EU, tình trạng tín dụng tiêu dùng ngày càng gia tăng và cả những cú sốc từ bên ngoài như sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Anh BOE dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về cho vay tiêu dùng trong tháng tới, đồng thời đưa ra các bài kiểm tra stress tess nhằm đánh giá khả năng chống chịu với khủng hoảng của hệ thống ngân hàng kể từ tháng 11.

BOE từ chối công bố thông tin thao túng lãi suất Libor BOE từ chối công bố thông tin thao túng lãi suất Libor BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit BOE cảnh báo ngành ngân hàng Anh về tác động của Brexit BOE nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Anh trong năm 2017 BOE nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Anh trong năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước