Bức tranh 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đã sáng sủa hơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/02/2018 08:49 GMT+7

VTV.vn -Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém tại một số doanh nghiệp kém hiệu quả ngành Công Thương.

Theo đó, trong 5 dự án của Tập đoàn dầu khí có nhà máy vận hành lại trong tháng 3/2018, có doanh nghiệp doanh thu đạt hơn 400 tỷ đồng trong năm 2017.

Đối với 4 dự án thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam, có nhà máy vận hành được 80% công suất thiết kế, có nhà máy 2 tháng đầu năm đạt doanh thu hơn 396 tỷ đồng. Hai dự án thuộc Tổng công ty thép Việt Nam cũng có những kết quả khích lệ.

Có được kết quả trên, phần lớn nhờ các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng cường quản trị công ty và có những sự hỗ trợ từ việc cơ cấu lại nợ và lãi vay.

Trường hợp của xơ sợi Đình Vũ lại được xử lý theo cách khác, đó là những vướng mắc pháp lý về các hợp đồng tổng thầu EPC sẽ được đưa ra Trọng tài quốc tế. Đây cũng là giải pháp mà các tập đoàn đang tính đến để có thể xử lý dứt điểm.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định, khó khăn về mặt pháp lý với các hợp đồng EPC là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất trong quá trình xử lý nhưng dù thế nào năm 2018 nút thắt này cần phải tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Quốc hội đã khẳng định không cấp thêm một đồng cho các dự án này và sẽ xử lý trên nguyên tắc thị trường.

Số phận 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ sẽ ra sao? Số phận 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ sẽ ra sao?

VTV.vn - Câu hỏi được rất nhiều người băn khoăn hiện nay là số phận 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đã tồn tại nhức nhối nhiều năm qua sẽ ra sao?.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước