Buôn lậu thuốc lá diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 09:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam sẽ kiến nghị lãnh đạo Chính phủ một số giải pháp căn cơ nhằm phần nào hạn chế tình trạng buôn lậu thuốc lá.

Hiện nay, tình trang buôn lậu thuốc lá diễn ra vô cùng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Chỉ tính trong năm 2013, 2014, lượng thuốc lá lậu ước tính lên tới 1 tỷ bao, gây thất thu thuế gần 10.000 tỷ đồng/năm.

Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 diễn ra hôm nay (17/5), Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam sẽ kiến nghị lãnh đạo Chính phủ một số giải pháp căn cơ nhằm phần nào hạn chế tình trạng buôn lậu thuốc lá, ví dụ như: Thuốc lá lậu phải được tiêu hủy 100%, không đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất; cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất các quy định pháp lý về xử lý thuốc lá nhập lậu.

Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho phép chuyển việc Quản lý Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá để phù hợp với chức năng quản lý chuyên môn. Bên cạnh đó, trích 50% quỹ cho công tác đấu tranh phòng chống thuốc lá nhập lậu, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, biên chế cho các lực lượng trực tiếp thi hành công tác chống buôn lậu thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước