Các “mỏ” đào Bitcoin đang chuyển khỏi Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 09:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính sách siết chặt quản lý tiền kỹ thuật số của Trung Quốc đang mở rộng sang các "mỏ" đào Bitcoin, khiến một số nhà máy đào Bitcoin dịch chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Theo tin từ Bloomberg, Bitmain - nhà vận hành hai cơ sở đào Bitcoin lớn nhất Trung Quốc - đang chuẩn bị mở trụ sở ở Singapore và hiện đã mở hoạt động đào Bitcoin ở Mỹ và Canada.

Giới chức Trung Quốc dự định sẽ hạn chế mức sử dụng năng lượng của các cơ sở đào Bitcoin và đã yêu cầu chính quyền các địa phương hướng dẫn các nhà máy này tiến tới ngừng hoạt động "một cách có trật tự".

Đào Bitcoin vượt mức điện tiêu thụ của khoảng 159 quốc gia trên thế giới Đào Bitcoin vượt mức điện tiêu thụ của khoảng 159 quốc gia trên thế giới

VTV.vn - Nghiên cứu mới của trang Power Compare (Anh), lượng điện tiêu thụ cho các máy đào Bitcoin hiện đang vượt mức điện tiêu thụ của khoảng 159 quốc gia trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước