Các nước ngoài OPEC đồng thuận cắt giảm nguồn cung dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/12/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Các nước nằm ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý đi đến thỏa thuận về việc cắt giảm khai thác bắt đầu từ tháng 1/2017.

Theo đó, 558.000 thùng dầu là con số mà các nước ngoài khối OPEC đồng ý cắt giảm khai thác mỗi ngày kể từ tháng 1/2017. Đây là thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ đầu tiên giữa các quốc gia trong và ngoài tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC kể từ năm 2001 nhằm giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên thế giới

Cụ thể, Nga sẽ chịu trách nhiệm cắt giảm 300.000, tức là hơn một nửa trong tổng số 558.000 thùng dầu mỗi ngày theo thỏa thuận. Mặc dù thỏa thuận này ít hơn dự kiến đề ra ban đầu là 600.000 thùng, song đây là khối lượng cắt giảm lớn nhất được ghi nhận tại các quốc gia ngoài khối OPEC.

Việc giá dầu thế giới đã giảm hơn một nửa kể từ giữa năm 2014 đến nay, đã khiến các nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ như Saudi Arabia và Nga buộc phải tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng 15 năm để cải thiện sự ổn định của thị trường dầu mỏ. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước