Các nước thành viên EU tự quyết nhập khẩu thực phẩm biến đổi gien

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 16:06 GMT+7

Biểu tình tại Paris (Pháp) phản đối thực phẩm biến đổi gen. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - EU đã đề xuất quy định mới, cho phép các quốc gia thành viên tự quyết định về việc cấm nhập khẩu và bán các loại cây trồng và thực phẩm biến đổi gien.

Các nước trong khối EU có những ý kiến rất chia rẽ về vấn đề cây trồng biến đổi gien nên đề xuất này của EU sẽ khiến những nước muốn trồng và nhập khẩu cây biến đổi gien như Tây Ban Nha sẽ không bị những nước phản đối như Pháp cản trở.

Đề xuất này của EU đã gặp phải sự phản đối từ chính phủ Mỹ và nhiều tập đoàn thực phẩm lớn trên thế giới, do lo ngại quy định này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu nông sản sang châu Âu, đồng thời thiết lập tiền lệ cho việc xây dựng những rào cản thương mại với những lý do ngoài sức khỏe và an toàn.

Các đối tác thương mại của EU cảnh báo, đề xuất này có thể vi phạm luật thương mại quốc tế, và thậm chí có thể gây ra những tranh chấp thương mại căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước