Các tập đoàn, DNNN cần chia sẻ khó khăn trước dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 21:23 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhau trong khi dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường.

Phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đều có thị trường xuất và nhập khẩu ở các quốc gia châu Á, nơi bị tác động mạnh nhất của COVID-19. Nhiều doanh nghiệp phải hoạt động ở mức cầm chừng, nhiều doanh nghiệp cố gắng giãn thời gian trả hàng cho đối tác nước ngoài tránh bị phạt do giao hàng chậm vì thiếu nguyên phụ liệu cho sản xuất.

Ảnh hưởng nhiều nhất do COVID-19, nhiều ngành trong nhóm giao thông vận tải đã phải cắt giảm sản lượng, hủy chuyến vận chuyển. Trong khi chờ các giải pháp tổng thể, đã có những đơn vị muốn được giảm phí nhằm chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp khác. Nhưng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước cơ cấu lại sản xuất, đặc biệt tự chủ nguyên phụ liệu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các nước khác.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cũng nhận định tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện đều hoạt động theo cơ chế thị trường. Đây cũng là dịp để kiểm định sức khỏe của các doanh nghiệp trước những biến động chung của thế giới. Bên cạnh việc tìm hướng tháo gỡ, các doanh nghiệp cũng cần tính đến những giải pháp giữ chân người lao động, để sau khi thoát dịch có thể phục hồi ngay sản xuất.

Tác động của COVID-19 đến tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Tác động của COVID-19 đến tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

VTV.vn - Theo đó, lĩnh vực vận tải và lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp bị ảnh hưởng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước