Các tờ báo tại Mỹ cắt giảm 50% nhân sự kể từ năm 2001

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/04/2017 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Các số liệu mới công bố của chính phủ Mỹ cho thấy, các tờ báo tại nước này đã phải cắt giảm hơn một nửa số việc làm kể từ năm 2001 đến nay.

Dữ liệu từ Cục Thống kê lao động cho thấy, số lao động làm việc tại các tờ báo tại Mỹ đã giảm hơn một nửa trong giai đoạn kể từ tháng 1/2001 tới tháng 9/2016 trong khi số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng đã sụt giảm tới 18%.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ các sản phẩm truyền thông số và sự sụt giảm doanh thu từ quảng cáo được coi là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên.

Các số liệu từ báo cáo cho thấy, cũng trong giai đoạn này, số lượng các công ty xuất bản trực tuyến tại Mỹ đã tăng 150%, tạo ra gần 140.000 việc làm, bù đắp cho những sự sụt giảm tại các tờ báo truyền thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước