Các triệu phú đang nắm giữ lượng tài sản lớn kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/06/2017 16:18 GMT+7

VTV.vn - Các triệu phú, với số lượng chỉ tương đương 1% dân số thế giới nhưng lại đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ lên tới 45% tài sản toàn cầu.

Thông tin vừa được Boston Consulting Group (BCG) công bố.

Cụ thể, số hộ gia đình giàu có trên toàn thế giới đã tăng 8% so với năm trước lên gần 18 triệu gia đình – với tổng tài sản chạm ngưỡng 75.000 tỷ USD, trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú nhất với hơn 7 triệu hộ, Trung Quốc xếp thứ 2. Đặc biệt, các tỷ phú sở hữu từ 20 – 100 tỷ USD được xem là nhóm tạo đà tăng trưởng chính cho tầng lớp thượng lưu khi có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất.

BCG dự báo, tài sản của nhóm 1% người giàu này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới – nắm giữ hơn 1 nửa tài sản thế giới vào năm 2021.

Người giàu thế giới mất 35 tỷ USD vì Tổng thống Mỹ Người giàu thế giới mất 35 tỷ USD vì Tổng thống Mỹ

VTV.vn - 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất khoảng 35 tỷ USD khi thị trường chứng khoán toàn cầu bị biến động vì những bất ổn chính trị tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước