Cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa cho DN Nhật Bản vào Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 20:03 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm.

VTV.vn - Trưa nay (5/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tập đoàn như: Canon, Panasonic, Tokyo Gas, Idemitsu, Aeon, Fast Retail và Mitsubishi Leasing đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến việc tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng cũng như mở rộng bán lẻ ở thị trường với gần 100 triệu dân của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, hiện tại tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam ở vị trí thứ 2, nhưng cũng chỉ hơn quốc gia xếp thứ 3 với khoảng cách không lớn. Vì vậy, Thủ tướng cho rằng, cùng với việc Việt Nam đang tích cực đổi mới, cải cách chính sách, các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, trên cơ sở thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam sẽ tích cực giải quyết các yếu kém về chính sách, chia sẻ lợi ích chiến lược với nhà đầu tư nước ngoài và đảm bảo hài hòa về lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước