Cần kết hợp nhiều giải pháp trong việc phát triển thương mại cho nông sản Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/06/2018 15:48 GMT+7

VTV.vn - Để đạt vị trí top 5 các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, ngành nông nghiệp cần kết hợp nhiều giải pháp trong phát triển thương mại cho nông sản VIệt Nam.

Việt Nam có cơ hội đứng trong top 5 các quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Đây là khẳng định tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 - Phiên nông nghiệp vừa diễn ra sáng nay (5/6) tại Hà Nội.

Trả lời cho câu hỏi đâu là con át chủ bài trong phát triển nông sản Việt Nam, các chuyên gia đều khẳng định chọn thị trường làm mục tiêu, ngoài ra, phải quan tâm đến quản lý chất lượng và tạo giá trị gia tăng cho nông sản. Ví dụ, để bán một mớ rau, cần xác định đâu là thị trường mục tiêu, thị trường đó có tiêu chuẩn gì về chất lượng. 

Bên cạnh đó, không chỉ bán sản phẩm là rau tươi mà cần hướng tới sản phẩm chế biến từ rau nhằm giảm tính phụ thuộc vào thời vụ, từ đó tạo thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Thay vì việc chỉ xuất khẩu đến 90% sản phẩm thô như hiện tại.

Cũng theo các chuyên gia, công nghệ là giải pháp để quản lý chất lượng nông sản và liên kết chuỗi, tuy nhiên cần có những cơ chế đặc thù để phát triển công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD trong năm nay.

Cần giải pháp bền vững cho nông sản Việt Cần giải pháp bền vững cho nông sản Việt

VTV.vn - Nông dân đang rất cần có những giải pháp lâu dài, bền vững, ổn định thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước