Cân nhắc khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cà phê uống liền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/08/2017 14:40 GMT+7

Chế biến cà phê nhân tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

VTV.vn - Theo Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam, cà phê uống liền là sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam đáng lẽ cần phải khuyến khích tiêu thụ nhưng Bộ Tài chính lại áp thuế.

Trước việc Bộ Tài chính đề nghị bổ sung cà phê uống liền vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cho rằng, cà phê uống liền là sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam đáng lẽ cần phải khuyến khích tiêu thụ.

Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, sản phẩm cà phê uống liền là dạng nước uống có lợi cho sức khỏe và có thể coi là sản phẩm thực phẩm chức năng.

Bên cạnh đó, cà phê vẫn là một trong những nông sản chủ lực, có thế mạnh lớn của Việt Nam. Mỗi năm, ngành cà phê thu được từ xuất khẩu mặt hàng này hàng tỷ USD nhưng phần lớn xuất khẩu vẫn ở dạng thô; tỷ lệ chế biến giá trị gia tăng vẫn rất thấp. Cà phê uống liền được coi là mặt hàng chế biến giá trị gia tăng, có lợi cho nhà nước, cho nông dân.

Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên cà phê chế biến có hợp lý? Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên cà phê chế biến có hợp lý?

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh đầu tư vào cà phê chế biến, thế nhưng giờ mặt hàng này lại nằm trong đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước