Canada đưa vấn đề tranh chấp thương mại về gỗ với Mỹ lên WTO phân xử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/11/2017 08:53 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Canada đã đưa vấn đề tranh chấp thương mại với Mỹ lên WTO do Washington đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm gỗ mềm xẻ của Canada.

Gỗ mềm xẻ là vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ thương mại Mỹ - Canada suốt hơn ba thập niên qua.

Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế từ 3,34% - 18,19% đối với các sản phẩm gỗ xẻ của Canada bắt đầu từ tháng 11/2017, sau khi kết luận Canada đã trợ giá cho mặt hàng này và bán phá giá trên thị trường Mỹ.

Theo ước tính, hiện có tới 70% gỗ xẻ của Canada xuất sang thị trường Mỹ.

Canada chính thức kháng cáo thuế chống bán phá giá gỗ của Mỹ Canada chính thức kháng cáo thuế chống bán phá giá gỗ của Mỹ

VTV.vn - Đại diện của Canada vừa chính thức đưa ra kháng cáo đối với quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá mặt hàng gỗ mềm của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước