Căng thẳng thương mại trên thế giới: Các hãng xe cảnh báo sự dịch chuyển sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/07/2018 17:05 GMT+7

VTV.vn - Theo Financial Times, nhiều doanh nghiệp ô tô đã lên tiếng cảnh báo về khả năng dịch chuyển sản xuất nhằm đối phó với tình trạng này.

Căng thẳng thương mại giữa các nước đang khiến cho các nhà sản xuất ô tô phải đau đầu, vì theo phân tích, có tới một nửa số xe ô tô bán ra tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài; trong khi cứ 5 xe sản xuất tại Mỹ thì có 1 chiếc là để xuất khẩu. 

Volkswagen và General Motors cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ sẽ khiến các hãng xe không ngần ngại trong việc di chuyển cơ sở sản xuất tới các địa điểm phù hợp nhằm tránh việc bị tăng thuế, hệ quả là có thể dẫn đến việc thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu. Hãng xe Harley Davidson là cái tên đầu tiên lựa chọn biện pháp này bất chấp sự phản đối từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước