Chậm bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/08/2016 10:28 GMT+7

VTV.vn - Dù lãi suất để vay mua nhà ở xã hội đã có quy định 4,8%/năm, đối tượng và điều kiện được vay cũng đã được ban hành, nhưng đến nay, vốn cho vay vẫn chưa có.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, sự chậm trễ này bắt đầu từ khâu ban hành chính sách, sau khi có luật nhà ở phải mất 5 tháng mới ra được Nghị định 100 hướng dẫn về cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội, mất thêm 6 tháng người dân mới biết được mức lãi suất 4,8%/năm và thêm 2 tháng để hướng dẫn cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nghĩa là hơn 1 năm sau khi có chủ trương. Đến nay, vẫn chưa biết phải mất bao lâu, Chính phủ mới bố trí được vốn để gói vay ưu đãi được thực hiện.

Hơn 1 năm, trong lúc Ngân hàng Nhà nước còn chờ Chính Phủ cân đối vốn, người dân chưa biết đến khi nào mới được hưởng vốn vay ưu đãi, nhất là khi quy định về mức lãi suất 4,8 %/năm cũng chỉ còn 4 tháng tới là hết hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước