Phải gửi tiết kiệm 12 tháng, có gây khó cho người mua nhà ở xã hội?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/08/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định về gói vay mua và thuê nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH, nếu được vay, người dân sẽ phải gửi tiền tiết kiệm trong 12 tháng, đang khiến nhiều người băn khoăn.

Văn bản hướng dẫn Nghị định 100 về gói vay ưu đãi mua và thuê nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội chính thức có hiệu lực. Gói vay ưu đãi với lãi suất 4,8%/năm này được xem là chính sách cần thiết để hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua và thuê nhà ở xã hội.

Theo đó, các khoản vay này được ưu đãi, không phải trả lãi ngay từ năm đầu. Tuy nhiên, theo quy định này, nếu được vay, người dân sẽ phải gửi một khoản tiền tiết kiệm trong 12 tháng. Quy định này đang khiến không ít người dân băn khoăn.

Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định, người dân đang có sự hiểu lầm. Ví dụ như người dân vay 600 triệu đồng trong 15 năm, với lãi suất 4,8%/năm, mỗi tháng, người dân sẽ phải trả gốc khoảng 3 triệu đồng và lãi 2,4 triệu đồng.

Theo quy định của gói ưu đãi này, mỗi tháng người vay sẽ phải trả 2,4 triệu đồng còn 3 triệu đồng sẽ được chuyển vào một tài khoản tiết kiệm trong vòng 1 năm, lãi tiết kiệm người vay sẽ được hưởng. Hết một năm, số tiền tiết kiệm sẽ được dùng để trả lãi và gốc cho những năm tiếp theo.

Ngân hàng Chính sách Xã hội lý giải yêu cầu gửi tiết kiệm là để tạo thói quen tiết kiệm để trả nợ ngay từ năm đầu tiên cho người đi vay. Ngoài ra, tránh tình trạng đăng ký vay để được ưu đãi rồi bán lại trên thị trường để hưởng chênh lệch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước