Chính phủ chỉ đạo kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 09:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 đã tăng 0,55% so với tháng 4 và là mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Ngay sau khi chỉ số CPI tháng 5/2018 được công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ về các giải pháp nhằm giữ mục tiêu CPI chỉ tăng dưới 4% như Chính phủ đã đặt ra từ đầu năm.

Theo Tổng cục Thống kê, đã có 9/11 nhóm hàng hoá, dịch vụ chính có điều chỉnh tăng giá. Trong đó, cao nhất là nhóm giao thông, lương thực - thực phẩm hay xăng dầu cũng tăng theo đà của giá dầu thế giới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, trong gần hai tháng qua, tình hình giá cả tăng cùng với diễn biến phức tạp của thị trường thế giới đã tạo áp lực hơn đối với nhiệm vụ điều hành giá. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ giữ ổn định mức giá đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý, tiếp tục rà soát để đẩy nhanh giảm giá đối với các mặt hàng có khả năng giảm như thuốc chữa bệnh, vật tư y tế; tiếp tục rà soát các trạm BOT đã quyết toán để giảm giá phí dịch vụ đường bộ, nhằm giữ vững mục tiêu kiểm soát CPI dưới mức 4% của năm nay.

Tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ tác động đến CPI Tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ tác động đến CPI

VTV.vn - Từ đầu tháng 7 tới đây, phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với từng loại xăng dầu sẽ có hiệu lực và dự báo sẽ có tác động đến CPI bình quân năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước