Chính sách kinh tế nổi bật của tân Tổng thống Hàn Quốc

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 09:20 GMT+7

VTV.vn - Điều người dân Hàn Quốc chờ đợi nhất là Tổng thống đắc cử Moon Jae-in có thể hiện thực hóa những cam kết của mình hay không, nhất là những chính sách phục hồi kinh tế?

Đứng trước đám đông người ủng hộ tại quảng trường Gwanghwamun, Tổng thống đắc cử Moon Jae-in, 64 tuổi, hứa sẽ trở thành "Tổng thống của mọi người dân".

Từng là một luật sư bảo vệ nhân quyền và là cố vấn cho cố Tổng thống Roh Moo-hyun, ông Moon Jae-in cam kết sẽ chiến đấu chống lại sự bất công, củng cố hệ thống an sinh xã hội. Ông muốn tạo ra nhiều việc làm thông qua những dự án cơ sở hạ tầng vốn nhà nước quy mô lớn.

Sau khi nhậm chức, ông Moon cam kết sẽ cải tổ hệ thống các tập đoàn Hàn Quốc vốn nhiều năm hưởng đặc lợi từ Chính phủ và có mối liên hệ mật thiết với các quan chức. Bê bối dẫn đến kết quả quyết định phế truất của Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ông Moon nhấn mạnh mong muốn tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc.

Theo khảo sát, những người ủng hộ chính của ông Moon là các cử tri có quan điểm tự do, cũng như các cử tri tương đối trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Ông cũng là ứng viên ưa thích của những cử tri là nhân viên văn phòng. Việc ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống thứ 12 của Hàn Quốc cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt một thập kỷ nắm quyền của phe Bảo thủ tại Nhà Xanh. Theo kế hoạch, tân Tổng thống sẽ phải nhanh chóng bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên nội các. Vị trí Thủ tướng phải được Quốc hội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước