Chứng khoán châu Á phản ứng trước thông tin Mỹ áp thuế hàng hoá Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:05 GMT+7

Nguy cơ chiến tranh thương mại đang phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán châu Á. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau quyết định áp thuế lên 60 tỷ USD hàng Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay (23/3) lập tức chìm trong sắc đỏ.

Chứng khoán châu Á là khu vực đầu tiên mở cửa trở lại sau quyết định tối qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chốt phiên ngày hôm nay, chỉ số Nikkei của Nhật, chỉ số Shanghai Composite, Shenzhen của Thẩm Quyến, HSI của Hong Kong (Trung Quốc), Kospi của Hàn Quốc, ASX 200 của Australia đều đỏ lửa, với mức giảm đáng kể. Trong đó giảm mạnh nhất là Nikkei với 3,78% giá trị bị thổi bay.

Kế hoạch đánh thuế với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 50 tỷ USD từ Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức gây ra phản ứng tiêu cực trên khắp thế giới. Việc Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trả đũa Mỹ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ tại châu Á giảm sau bê bối của Facebook Cổ phiếu của các công ty công nghệ tại châu Á giảm sau bê bối của Facebook

VTV.vn - Sau bê bối của Facebook, thị trường chứng khoán châu Á cũng chứng kiến phiên giảm điểm ở phần lớn các chỉ số chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước