Chứng khoán Mỹ lao dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 26/02/2021 09:45 GMT+7

Một nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đêm qua (25/2) theo giờ Việt Nam, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall đã đồng loạt giảm mạnh.

Nguyên nhân của sự giảm điểm là do tác động từ đà đi lên của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Chốt phiên, chỉ số công nghệ Nasdaq dẫn đầu đà giảm của thị trường khi mất 3,52% giá trị. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm bất ngờ tăng vọt lên trên 1,6% - mức cao nhất trong vòng 1 năm qua đã dẫn tới làn sóng bán tháo các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm 1,8% còn giá vàng kỳ hạn giảm 1,3%. Giá vàng có thời điểm đã giảm trên 2% xuống gần mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua khi lợi suất trái phiếu tăng và các số liệu tích cực của kinh tế Mỹ khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng' Thị trường chứng khoán "xanh vỏ, đỏ lòng"

VTV.vn - Giằng co và "xanh vỏ, đỏ lòng" là một số diễn biến về thị trường chứng khoán trong nước sáng nay (25/2).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước