Cổ phiếu ngành dầu mỏ Mỹ dẫn đầu danh sách sụt giảm năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/05/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Cổ phiếu của các hãng dầu mỏ tại Mỹ hiện đang dẫn đầu danh sách những cổ phiếu sụt giảm mạnh nhất trong năm 2017, do sự đi xuống của giá dầu.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ lại đang phải đối mặt với sức ép rất lớn.

Theo CNN Money, ngành công nghiệp dầu mỏ hiện là ngành có kết quả yếu kém nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong danh sách 10 cổ phiếu tệ nhất của S&P 500, hiện có tới 6 vị trí thuộc về các công ty dầu mỏ. Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của ngành này đã mất 17% giá trị, bất chấp việc thị trường chứng khoán Mỹ đang ở trong giai đoạn khá khởi sắc.

Sự đi xuống của giá dầu được cho là nguyên nhân chính, dẫn tới tình trạng này. Hồi tuần trước, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, do những lo ngại về dư thừa nguồn cung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước