Có thể thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tràng Tiền Plaza

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/07/2017 16:09 GMT+7

VTV.vn - SCIC vừa trình Thủ tướng và Bộ Tài chính phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (đơn vị sở hữu Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza).

Theo đó, Tràng Tiền Plaza được cân nhắc việc bán vốn Nhà nước. Theo quy định, Tràng Tiền Plaza thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, tức là khu đất này có thể được bán hoàn toàn cho tư nhân để đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định 58/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính cho biết, SCIC vẫn đề xuất giữ tỷ lệ chi phối (51%) sau cổ phần hóa đối với doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 4.000m2 đất vàng ngay cạnh hồ Gươm. Lý do được SCIC đưa ra là do công trình có tính biểu tượng lịch sử, văn hóa đặc biệt của thủ đô Hà Nội.

Hiện nay, SCIC đang sở hữu 90% vốn tại Tràng Tiền Plaza, còn 10% vốn còn lại thuộc về Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước

VTV.vn - Việc thoái vốn, đầu tư vốn và quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được công khai, minh bạch hơn, đảm bảo hiệu quả và ngăn chặn thất thoát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước