CPI năm 2017 sẽ đạt mục tiêu dưới 4%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/12/2017 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2017 đã được kiểm soát tương đối tốt bởi đến thời điểm này vẫn nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Báo cáo theo dõi lạm phát được SSI Retail Research công bố mới đây chỉ rõ, CPI thực phẩm, giao thông và nhà ở với yếu tố giá điện tăng 6,08% từ ngày 1/12 sẽ kéo CPI tháng 12 tăng.

CPI năm 2017 nhiều khả năng sẽ nằm trong giới hạn mà Quốc hội cho phép là tăng dưới 4% so với năm 2016, chỉ rơi vào khoảng hơn 3%.

Trong tháng 12, yếu tố tác động đáng chú ý nhất là việc tăng giá điện song mức tác động được đánh giá là không lớn ngay trong năm nay mà sẽ ảnh hưởng đến tháng đầu năm sau. Do đó, CPI năm nay chắc chắn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

CPI tháng 9 tăng 0,59 CPI tháng 9 tăng 0,59

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2017 tăng 0,59% so với tháng trước 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

CPI

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước