CPI tháng 9 giữ nguyên, con đường phục hồi của kinh tế Trung Quốc "quanh co"

Thùy An-Thứ sáu, ngày 13/10/2023 12:41 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng CPI giữa nguyên trong khi chỉ số giá sản xuất PPI lại giảm, cho thấy con đường phục hồi "quanh co" của kinh tế Trung Quốc.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng của kinh tế Trung Quốc trong tháng 9 không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn mức tăng 0,2% trong cuộc thăm dò của hãng thông tấn Reuters. CPI nhích lên 0,1% trong tháng 8. Đây cùng là mức tăng đầu tiên sau 3 tháng.

Trong khi đó, chỉ số sản xuất PPI lại giảm so với 1 năm trước đó, yếu hơn kỳ vọng giảm 2,4% như cuộc thăm dò của Reuters. Tháng 8, PPI của Trung Quốc giảm 3%. Mức giảm ít nhất là trong tháng 7.

Tình hình tiêu dùng ảm đạm là điều mà các nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới gọi là "sự phục hồi kinh tế quanh co" sau đại dịch COVID-19. Khi nhiều nước trên thế giới phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao kéo dài thì Trung Quốc dường như là một ngoại lệ.

Nhiều chuyên gia nhận định, nước này đang trên bờ vực giảm phát vài tháng trước đó. Mặc dù đã có dấu hiệu thu hẹp nhưng mức giảm gần nhất vẫn là mức giảm tháng 12 liên tiếp.

CPI tháng 9 giữ nguyên, con đường phục hồi của kinh tế Trung Quốc quanh co - Ảnh 1.

Kinh tế Trung Quốc trước con đường phục hồi "quanh co"

 "CPI ở mức 0 cho thấy áp lực giảm phát ở Trung Quốc vẫn là rủi ro thực sự đối với nền kinh tế", ông Zhiwei Zhang, chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management cho biết.

"Sự phục hồi của nhu cầu trong nước không mạnh nếu không có sự thúc đẩy đáng kể từ các giải pháp hỗ trợ tài chính. Sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản đối với niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục đè nặng lên nhu cầu của hộ gia đình", ông Zhiwei Zhang nói thêm.

Thống kê cho thấy, giá thực phẩm yếu là lực cản lớn đối với chỉ số giá tiêu dùng của kinh tế Trung Quốc trong tháng 9. Giá thực phẩm nhìn chung đã giảm 3,2% so với một năm trước đó.

Đặc biệt, Cục Thống kê Quốc gia cho biết giá thịt lợn - loại thịt chủ yếu trong chế độ ăn uống của người dân Trung Quốc - đã giảm 22% trong tháng trước so với một năm trước. Mức giảm này này nằm trong đà giảm chung khi giá gia súc và thịt giảm 12,8% và giá rau tươi giảm 6,4%.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm nay, CPI đã tăng 0,4% so với một năm trước. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2%, trong đó giá thực phẩm tăng 0,3% - giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 8.

Ông Dong Lijuan, Trưởng bộ phận thống kê của Cục Đô thị Trung Quốc, cho biết: "Nguồn cung thị trường tương đối đủ trước Tết Trung thu và Quốc khánh năm nay. Mức tăng giá thực phẩm thấp hơn một chút so với mức trung bình trong cùng kỳ".

Tết Trung thu và Quốc khánh là hai dịp lễ lớn  ở Trung Quốc diễn ra vào đầu tháng 10 năm nay.

Công ty bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc bên bờ vực vỡ nợ Công ty bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc bên bờ vực vỡ nợ

VTV.vn - Ngày 10/10, công ty bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc Country Garden cảnh báo về nguy cơ họ không thể hoàn thành các nghĩa vụ nợ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước