Cuộc thoái vốn ở Sabeco dự báo sẽ nhiều kịch tính

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/12/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia đánh giá, cuộc thoái vốn lịch sử ở công ty cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn Sabeco dự báo sẽ nhiều kịch tính.

Thông tin chào bán cổ phần nhà nước công ty cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn Sabeco được báo chí và giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong tuần qua. Sau Vinamilk, Sabeco là doanh nghiệp lớn thứ 2 có cổ phần được bán đấu giá công khai, minh bạch theo đúng với cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức.

Với số lượng cổ phần chào bán tương ứng 53,5% vốn điều lệ Sabeco và giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán hết trong ngày chào bán cạnh tranh đầu tiên, dự kiến ngân sách Nhà nước sẽ thu về khoảng 9 tỷ USD. Các chuyên gia đánh giá, cuộc thoái vốn lịch sử này dự báo sẽ nhiều kịch tính.

Cuộc thoái vốn ở Sabeco dự báo sẽ nhiều kịch tính - Ảnh 1.

Để tránh các diễn biến không phù hợp quy luật thị trường, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán, Bộ Công an giám sát quá trình bán đấu giá cổ phiếu Sabeco trên thị trường chứng khoán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước