Cuối tháng 9, nợ xấu sẽ về mức 3%

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 17:27 GMT+7

VTV.vn - Theo khẳng định của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, đến cuối tháng 9/2015, nợ xấu chắc chắn đưa về mức 3%, thậm chí có thể dưới mức này.

Từ đầu năm 2015, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã phê duyệt mua hơn 77.000 tỷ đồng và phát hành trái phiếu đặc biệt 68.000 tỷ đồng.

Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước là hoàn toàn khả thi. Nguyên nhân là do trong thời gian qua, các ngân hàng đã tích cực trích lập các quỹ dự phòng rủi ro, thu hồi nợ khách hàng và bán nợ xấu cho VAMC. Các khoản nợ cũng được cơ cấu lại, điều chỉnh kỳ hạn và xử lý bằng trái phiếu đặc biệt.

Trong thời gian tới, VAMC đề xuất có thêm những chế tài cho phép mở rộng việc mua bán nợ, giải quyết các vướng mắc để xử lý nợ xấu nhanh và triệt để hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước