Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị xét xử vì gian lận thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/09/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac vừa phải ra hầu toà do những cáo buộc liên quan đến một trong những bê bối trốn thuế rửa tiền.

Ông Jerome Cahuzac, cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp vừa phải ra hầu toà do những cáo buộc liên quan đến một trong những bê bối trốn thuế rửa tiền chấn động nhất dưới thời Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Cụ thể, ông Jerome Cahuzac, bị cho là đã trốn khoản thuế có giá trị ít nhất là 687.000 Euro, đồng thời bị cáo buộc đã rửa tiền thông qua hàng loạt các ngân hàng và công ty ở các thiên đường thuế như Panama, Thụy Sỹ trong suốt 2 thập kỷ qua cho đến khi bị phát hiện năm 2012.

Ông Cahuzac từng là nhân vật chủ chốt trong bộ máy hành pháp của Tổng thống Hollande, được tin tưởng giao trọng trách đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống gian lận thuế. Nếu bị kết án, ông Cahuzac sẽ phải ngồi tù 7 năm tù và nộp phạt 1 triệu Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước