Đàm phán CPTPP: “Khó khăn nhất là giữ các chuẩn mực cao”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/11/2017 11:32 GMT+7

VTV.vn -Theo ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), khó khăn lớn nhất trong đàm phán CPTPP hiện nay là giữ các chuẩn mực cao.

Một trong những tâm điểm chú ý của Tuần lễ Cấp cao APEC vừa diễn ra tại Đà Nẵng là cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP có tên gọi mới là CPTPP. Tương lai của hiệp định này sẽ ra sao sau cuộc đàm phán này, nhất là sau khi Mỹ đã rút khỏi hiệp định? Phóng viên Đài THVN tại Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) về vấn đề này.

Theo ông Murray Hiebert, khó khăn lớn nhất trong đàm phán CPTPP hiện nay là làm sao giữ được các chuẩn mực cao đã được đàm phán từ trước tới giờ, không để các chuẩn mực đó bị tụt xuống quá nhiều.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP có chất lượng không thua kém hiệp định TPP Bộ trưởng Bộ Công Thương: Hiệp định CPTPP có chất lượng không thua kém hiệp định TPP

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định chất lượng Hiệp định CPTPP không thua kém Hiệp định TPP và còn có nhiều điểm tiến bộ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước