Dầu thô đạt mức giá cao nhất năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/06/2016 09:33 GMT+7

VTV.vn - Chốt phiên giao dịch ngày 8/6 (giờ New York), giá dầu thô giao sau đã tăng 1,7% giá trị, lên mức giá 51,23 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm tới nay.

Theo ghi nhận của phóng viên tại New York, với mục đích tích trữ, những tháng gần đây Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới đã tăng cường nhập khẩu mặt hàng này. Theo dữ liệu vừa được công bố, trong tháng 5, sản lượng nhập khẩu dầu của Trung Quốc đạt hơn 32 triệu tấn. Hãng tin CNBC xác định đây là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Còn từ Nigeria, lực lượng chống chính phủ nước này vừa tuyên bố họ đã phá hủy một giếng khai thác dầu của hãng Chevron. Nigeria là nước khai thác dầu lớn nhất châu Phi, nhưng hành động chống phá này đã khiến hoạt động khai thác dầu đình trệ, sản lượng giảm sâu.

Việc Trung Quốc tung tiền mua nhiều dầu và Nigeria bị hạn chế khai thác đã khiến thị trường tin rằng câu chuyện cung vượt cầu đã phần nào giảm xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước