Để hộ kinh doanh “lớn lên” thành doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/06/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn. Nhiều cơ quan ban ngành đã liên tục tìm cách để tháo gỡ vấn đề này.

Đến năm 2020, cả nước sẽ có 1 triệu doanh nghiệp. Đây là mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra và ban hành trong Nghị quyết 35. Một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu này đó là tạo điều kiện, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đang gặp không ít khó khăn. Nhiều cơ quan ban ngành đã liên tục tìm cách để tháo gỡ vấn đề này.

Điển hình, trong ngày 26 và ngày 27/6, Cục thuế TP Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm cùng chung mục đích đánh giá thực trạng và tìm giải pháp hỗ trợ cho hộ kinh doanh có thể lớn lên thành doanh nghiệp.

Hiện nay cả nước có khoảng 4,7 triệu hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, theo nghiên cứu điều tra được thực hiện tại 6 tỉnh, thành của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, có khoảng 11% hộ kinh doanh thuộc diện phải chuyển thành DN, tức là sử dụng lao động thường xuyên từ 10 lao động trở lên. Nhưng thực tế chỉ có một nửa số hộ kinh doanh này dự kiến sẽ chuyển đổi. Trên thực tế, con số chuyển đổi còn ít hơn.

Theo khảo sát, nhiều hộ kinh doanh cho rằng nghiệp vụ kế toán hay kê khai thuế là một trong những trở ngại không nhỏ khiến các hộ kinh doanh chưa muốn trở thành doanh nghiệp.

Hà Nội: Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp Hà Nội: Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

VTV.vn - Sáng nay (26/6), Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm bàn những giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước