Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 01/02/2018 23:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của ông Hong Sun – Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị "Giới thiệu Hà Giang" với " với chủ đề "Hà Giang – Hội nhập và phát triển" tại Hà Nội, Ông Hong Sun – Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: "Các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp ở Hà Giang".

Ông Hong Sun cho biết: "Các doanh nghiệp Hàn Quốc trước nay vốn quan tâm tới du lịch Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM hay Hạ Long. Hà Giang đối với người Hàn Quốc vẫn là thị trường còn khá lạ nhưng tiềm năng của Hà Giang là rất lớn. Khoảng cách từ thành phố lớn như Hà Nội đến Hà Giang hơi xa nhưng đường sá đã ngày càng tốt hơn. Phong cảnh, điều kiện tự nhiên rất đẹp nên Hà Giang cần tiếp tục quảng bá hình ảnh".

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang - Ảnh 1.

Ông Hong Sun – Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

"Dù phát triển du lịch, các bạn nên duy trì được cảnh quan tự nhiên như hiện tại, phải phát triển bền vững", ông Hong Son khuyến nghị.

Đây cũng là quan điểm của tỉnh Hà Giang trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: "Thay vì phát triển nóng, chúng tôi ưu tiên phát triển bền vững. Đặc biệt, trong quá trình phát triển và xây dựng, chúng tôi luôn nghĩ đến mục tiêu lâu dài, thu hút khách chất lượng cao, không chạy theo số lượng"

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang - Ảnh 2.

Hà Giang có nền văn hóa đậm đà bản sắc với cộng đồng 19 dân tộc cùng sinh sống luôn được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững

"Để phát triển du lịch bền vững, tạo kế sinh nhai, chúng ta cần xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông để rút ngắn thời gian di chuyển từ Nội Bài đến Hà Giang từ 5 tiếng xuống còn 3 tiếng, rút ngắn thời gian tới Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời liên kết với phía Tây của tỉnh Hà Giang, kể cả với các tỉnh như Lào Cai, Cao Bằng", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn mong muốn, tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ hợp tác với địa phương các nước phát triển trong khu vực, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam để liên kết, thu hút đầu tư phát triển kinh tế: "Chúng tôi đã mời gọi tập đoàn lớn tư vấn cho Hà Giang trong phát triển bền vững, khai thác tiềm năng của du lịch Hà Giang".

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Hội nghị "Giới thiệu Hà Giang" là sự kiện đầu tiên trong chuỗi những hội nghị giới thiệu địa phương do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các địa phương tổ chức. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, qua đó thu hút nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào các địa phương, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa, giúp nâng cao cơ sở vật chất, đời sống của người dân đặc biệt là phát triển du lịch còn nhiều tiềm năng của tỉnh Hà Giang.

"Mục đích của Hội nghị này là giúp Hà Giang kết nối với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác nước ngoài. Các tổ chức quốc tế có các tổ chức hợp tác phát triển, tổ chức về doanh nghiệp, tổ chức về đầu tư và tổ chức về du lịch. Du lịch là một phần trong quảng bá Hà Giang lần này, ông Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cho hay.

Ông Nguyễn Hoàng Long cho biết thêm: "Có 63 cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội đăng ký, trong đó có 25 đại sứ trong số các cơ quan đại diện nước ngoài quan tâm tới Hà Giang, nổi bật là khối châu Âu. Họ rất quan tâm tới định hướng phát triển, bảo vệ cộng đồng; phát triển xanh, sạch; phát triển du lịch, phát triển bền vững. Khối thứ hai là ĐSQ Nhật Bản. Họ quan tâm tới phát triển Hà Giang nhưng vẫn đảm bảo gìn giữ văn hóa dân tộc, phát triển cộng đồng. Họ sẽ cung cấp nguồn lực về nhân lực, vật chất giúp Hà Giang phát triển".

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang - Ảnh 4.

Hơn 500 đại biểu, 63cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội quan tâm và đăng ký tới dự Hội nghị "Giới thiệu Hà Giang".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Giang, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với nước ngoài để hỗ trợ các địa phương này trong việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh, kết nối với các đối tác nước ngoài để thu hút nguồn lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục theo chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh", ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Hà Giang được du khách biết tới với nhiều địa điểm du lịch như cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu giai đoạn 2015 – 2018. Hà Giang có nền văn hóa đậm đà bản sắc với cộng đồng 19 dân tộc cùng sinh sống luôn được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững, có 57 di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Hà Giang có khí hậu trong lành, môi trường không bị ô nhiễm, là nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ còn giữ được vẻ hoang sơ và các phẩm vật của địa phương tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tới du lịch và nông nghiệp Hà Giang - Ảnh 5.

Hà Giang có nhiều thắng cảnh đẹp, khí hậu trong lành. Ảnh: Trọng Đỗ

Đây là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, Hà Giang có những đặc trưng văn hóa riêng mang đậm nét văn hóa của vùng miền và của từng dân tộc với nhiều lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng, tôn giáo, khảo cổ.

Với đầy đủ lợi ích về tài nguyên sinh thái tự nhiên và nhân văn, Hà Giang có khả năng phát triển tất cả các loại hình du lịch, từ tham quan, khám phá, trải nghiệm, sinh thái... đến nghiên cứu, hoạt động khoa học, giáo dục...

Hiện tỉnh Hà Giang đã thành lập Trung tâm hành chính công. 11/11 huyện, thành phố và 195/195 xã, phường, thị trấn có bộ phận một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông, làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Hà Giang đặc biệt chú trọng phát triển du lịch bền vững Hà Giang đặc biệt chú trọng phát triển du lịch bền vững

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Hà Giang rất muốn quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch sâu rộng nhưng đặc biệt chú trọng phát triển bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước