Doanh nghiệp “mướt mồ hôi” vì thanh, kiểm tra

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/05/2017 10:29 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê, trong 2 năm, có doanh nghiệp phải tiếp đến 30 đoàn đến thanh, kiểm tra từ rất nhiều ban ngành.

Một sự kiện mà các doanh nghiệp đang chờ đón sẽ diễn ra vào ngày mai (17/6), đó là Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề, các loại hình sở hữu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều báo số ra sáng nay (16/5) đã tập trung đăng tải ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trước thềm sự kiện này.

Tờ Thời báo Kinh doanh có bài "Lý do phí kinh doanh của Việt Nam quá cao". Bài báo cho biết, đang có những doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra 9 lần trong 1 năm, gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp. Chưa kể, doanh nghiệp còn phải trả các khoản phí không chính thức khi tiếp đón các đoàn kiểm tra.

Cũng chủ đề này, báo Tuổi trẻ trong một số ra gần đây đã có một thống kê, trong 2 năm, có doanh nghiệp phải tiếp đến 30 đoàn đến thanh, kiểm tra từ rất nhiều ban ngành. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 trong đó nhấn mạnh mỗi năm chỉ được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp một lần.

Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong ngày 15/5 đã gửi đến Văn phòng Chính phủ một báo cáo. Trong đó, VCCI đưa ra nhận định 3 năm 2014, 2015 và 2016, khối các doanh nghiệp trong nước liên tục bị lép vế so với khối doanh nghiệp nước ngoài.

Trước những khó khăn trong cơ chế, thủ tục, các DN cần kiến nghị để được cải thiện. Tuy nhiên, tự thân doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn cho rằng để "tái khởi nghiệp doanh nghiệp", các doanh nghiệp phải lột xác, vượt qua chính mình và phù hợp hơn với xu thế mới.

Cụ thể, DN cần đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quy trình nhằm tạo ra các giá trị mới. Bài báo này cho rằng, tái khởi nghiệp đang là yêu cầu nóng tại Việt Nam. Ví dụ, người ta có thể hỏi rằng liệu Việt Nam Airlines cần tái khởi nghiệp như thế nào để cạnh tranh thành công với Vietjet Air? Các doanh nghiệp taxi như Mai Linh, Vinasun có tái khởi nghiệp để cạnh tranh với Grab và Uber? Co.opmart có tái khởi nghiệp để cạnh tranh với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài? và còn nhiều ví dụ khác nữa.

Có thể thấy, tái khởi nghiệp sẽ là thách thức không phải chỉ của một vài doanh nghiệp mà với tất cả các doanh nghiệp hiện đang tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước