Doanh nghiệp quay trở lại, sản xuất công nghiệp khởi sắc

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 30/11/2021 06:36 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng khá so với tháng trước cả về số doanh nghiệp, vốn đăng ký và số lao động.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng so với tháng trước.

Cụ thể, có 11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động và có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Mặc dù có sự cải thiện đáng kể so với tháng 10, song so với cùng kỳ năm 2020 vẫn giảm cả về số doanh nghiệp, số vốn đăng ký và số lao động.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,454 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784.200 lao động.

Để phục hồi sản xuất, hiện các doanh nghiệp đều mong mỏi chờ đợi một gói kích cầu tổng thể, trong đó có gói vay lãi suất rẻ hơn hiện tại 3 - 4%.

Ngoài ra, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2021 ước tính tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn tốc độ tăng 3% của cùng kỳ năm 2020).

Lợi thế về địa lý của ASEAN đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Lợi thế về địa lý của ASEAN đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt

VTV.vn - ASEAN là thị trường xuất khẩu đứng thứ 4 của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước