Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/04/2018 14:59 GMT+7

VTV.vn - Hiện nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với Tập đoàn Hoa Vi - vị thế hãng bán điện thoại thông minh lớn thứ 3 và đồng thời là nhà cung cấp thiết bị mạng hàng đầu thế giới vẫn là chưa đủ. "Gã khổng lồ" viễn thông có trụ sở tại Thâm Quyến này hiện đang đầu tư hàng trăm triệu USD để phát triển các mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo, cũng như các thiết bị định hướng AI.

Ông Felix Zhang - Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật thông minh Tập đoàn Hoa Vi nói: "AI đóng một vai trò rất quan trọng trong các thiết bị của tương lai. Chúng tôi nhận thấy cả những thách thức và cơ hội lớn. Với công nghệ AI, chiếc điện thoại sẽ ngày càng giống với một trợ lý cá nhân hơn".

Những hãng công nghệ khác cũng không chịu ngồi yên trong cuộc đua AI. Các nhà nghiên cứu tại iFlytek đang phát triển phần mềm nhận diện giọng nói và có thể phiên dịch ngay lập tức. Trong khi đó, Bách Độ - hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng lớn nhất Trung Quốc lại đang phát triển các loại xe tự lái, dựa trên nền tảng là các phần mềm AI.

"Các hãng công nghệ lớn đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu AI. Thậm chí, một số công ty còn coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của họ. Chính phủ Trung Quốc cũng rất nhiệt tình ủng hộ việc phát triển AI" - ông You Tianyu - Phó Chủ tịch Viện Chính sách công nghệ cao iYiou nói.

Không chỉ bó hẹp tại thị trường trong nước, các hãng công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Hoa Vi hiện đang đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm AI tại thị trường quốc tế.

Bà Josephine Wolff - Giáo sư Chính sách an ninh mạng Viện công nghệ Rochester cho biết: "Trung Quốc đã phát triển những công ty để phục vụ cho thị trường khổng lồ trong nước. Hiện nay, trong cuộc đua AI, các doanh nghiệp công nghệ này đang dần mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ - những nơi từng không coi họ là đối thủ cạnh tranh xứng tầm".

Theo các chuyên gia, các hãng công nghệ Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lợi thế như sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bắc Kinh hay nguồn dữ liệu khổng lồ tại thị trường đông dân nhất thế giới. Vì vậy, dù vẫn vượt trước Trung Quốc một khoảng cách khá xa về công nghệ, các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đang ngày càng có nhiều lý do để lo lắng.

“Sốt” nhân lực AI tại Trung Quốc “Sốt” nhân lực AI tại Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc - quốc gia đang trỗi dậy như một trung tâm công nghệ mới của thế giới - mức lương dành cho các nhân sự về AI cũng rất hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước