Doanh nghiệp Việt ứng phó với chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 11:22 GMT+7

VTV.vn - Theo một số chuyên gia, việc TPP không được thông qua làm ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng của một số DN đang có ý định đầu tư vào thị trường Mỹ.

Theo nghiên cứu mới đây của ngân hàng đầu tư Deustch Bank, mức thuế biên giới 20% mà Hoa Kỳ đang dự thảo xây dựng có thể gây ảnh hưởng lớn tới thương mại toàn cầu. Đáng nói là theo nghiên cứu này, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng thứ 2, chỉ sau Mexico, là quốc gia láng giềng với Mỹ. Mức thiệt hại của Việt Nam dự báo lên tới gần 5% GDP.

Dù mức thuế 20% này chưa được thông qua Quốc hội Mỹ, nhưng hàng loạt chính sách có xu hướng bảo hộ thương mại của Tổng thống Donald Trump thời gian qua, bao gồm việc rút Mỹ ra khỏi TPP, đã và đang khiến không ít doanh nghiệp Việt Nam thấp thỏm lo âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước