Doanh số xe diesel tại Đức giảm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 06:17 GMT+7

VTV.vn - Số lượng xe chạy dầu diesel bán ra trong 2 tháng đầu năm tại Đức thấp hơn tới gần 20% so với cùng kỳ.

Tuy số xe bán ra tại Đức, quê hương của những nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng, đang đạt kỷ lục, nhưng lượng tiêu thụ những chiếc xe chạy dầu diesel lại đang chậm.

Trong 2 tháng đầu năm, Đức ghi nhận hơn 500.000 xe mới đăng ký, kỷ lục trong gần 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên, 63% trong số này là xe chạy xăng và chỉ 32% là xe chạy dầu. Số lượng xe chạy dầu bán ra trong 2 tháng đầu năm tại Đức thấp hơn tới gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đức cũng đã cho phép các thành phố có quyền ban hành lệnh cấm các ô tô cũ, sử dụng động cơ diesel gây ô nhiễm môi trường đi vào khu vực trung tâm thành phố. Đây là tin xấu cho ngành công nghiệp ô tô Đức vốn lâu nay được xây dựng dựa phần lớn vào sự tồn tại của động cơ diesel.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước