Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội

Đào Tùng - Tuấn Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 12/03/2018 15:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/3 tại Hà Nội, Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đại diện khoảng 50 doanh nghiệp hai nước.

Đối thoại được phối hợp tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI).

Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản lần này có 2 phiên thảo luận. Phiên thứ nhất là Cơ hội kinh doanh cho ngành dịch vụ tại Việt Nam. Nếu như trước đây các doanh nghiệp Nhật Bản thường tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam thì vài năm gần đây, xu hướng đầu tư đã thay đổi sang các lĩnh vực khác như dịch vụ. Với thị trường 95 triệu người, trong đó gần 35% sống ở khu vực thành thị, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp trong ngành dịch vụ của Nhật Bản.

Phiên thứ 2 của Đối thoại có chủ đề "Du lịch và Vận tải". Đây là những lĩnh vực hợp tác được doanh nghiệp hai nước đánh giá là tiềm năng trong thời gian tới, với lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản và ngược lại luôn tăng trưởng dương trong những năm gần đây, đặc biệt, năm 2017 du khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 300 nghìn lượt, là thị trường khách tăng trưởng lớn thứ 3 của Nhật Bản.

Tại Đối thoại Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, đại diện doanh nghiệp hai nước đã bày tỏ kỳ vọng Hiệp định CPTPP vừa được ký kết sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước