Donald Trump chỉ tốn chưa đến 5 USD cho mỗi phiếu bầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/11/2016 16:14 GMT+7

Chiến thắng của Donald Trump trước đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là một chiến thắng "ít tốn kém". (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, Donald Trump chỉ cần gần 5 USD cho mỗi lá phiếu bầu cho ông, thấp hơn nhiều so với chi phí của bà Clinton.

Chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là một chiến thắng "ít tốn kém". Ông Trump huy động được ít tiền tài trợ hơn, nhưng vẫn giành thắng lợi tại hòm phiếu. Theo hãng tin Reuters, Trump chỉ cần gần 5 USD cho mỗi lá phiếu bầu cho ông, thấp hơn nhiều so với chi phí của bà Clinton.

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông Trump đã huy động được tổng số 270 triệu USD kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 6/2015. Với khoảng 59 triệu phiếu bầu trên toàn quốc, trung bình ông Trump tốn 5 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ cho mình.

Trong khi đó, bà Clinton huy động được nhiều tiền gần gấp đôi ông Trump, hơn 520 triệu USD. Với mỗi lá phiếu, bà chi gần 10 USD.

Chiến thắng của ông Trump được đánh giá là hiệu quả về mặt chi phí đã phần nào thay đổi quan niệm truyền thống về ảnh hưởng của tiền bạc trong nền chính trị Mỹ. Đồng thời thời câu hỏi, liệu một chiến dịch tranh cử tinh gọn và khôn ngoan về mặt truyền thông có thể trở thành hình mẫu mới để thắng cử ở quốc gia này hay không.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định rằng, chiến thắng của ông Trump là điều khó có thể lặp lại. Bởi ông là tên tuổi nổi tiếng gắn với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, một ngôi sao truyền hình, ông Trump có được những lợi thế mà nhiều ứng cử viên khác không thể có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước