Đóng góp cho nền kinh tế của các em bé Hoàng gia Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ khi mới lọt lòng, các em bé Hoàng gia Anh đã đóng góp đến hàng chục triệu Bảng cho nền kinh tế nước này.

Một trong những sự kiện giành được nhiều sự chú ý nhất của dư luận Anh những ngày này là việc ra đời của em bé hoàng gia - con thứ ba của Hoàng tử William và Công nương Kate. Vài năm gần đây, mối quan tâm của người dân và báo chí Anh không chỉ dừng lại ở sự hân hoan chào đón thành viên mới trong gia đình hoàng tộc, mà còn là những đóng góp của các em bé hoàng gia cho nền kinh tế ngay khi vừa mới lọt lòng.

Theo một nhan đề trên tờ Điện tín - Telegraph, sự chào đời của em bé hoàng gia mới đây được ước tính sẽ thu về 50 triệu Bảng cho nền kinh tế nước này trong năm đầu tiên. Để có được con số khổng lồ này, trước tiên không thể không nhắc đến thị trường dịch vụ cá cược vô cùng sôi động. Tên của em bé hoàng gia chưa được công bố đã thu hút rất nhiều người bỏ tiền tham gia cá cược trên hàng loạt trang web vào những cái tên từ quen thuộc trong hoàng gia như Arthur, Alexander đến những cái tên ít thấy hơn như James, hay Louis.

Tiếp theo đó, phải kể đến hiệu ứng tạm gọi là "cơn sốt thời trang em bé hoàng gia", khi có rất nhiều người đổ xô đi tìm mua các loại quần áo và phụ kiện mà các em bé này khoác trên người. Tờ Điện Tín - Telegraph cho biết, ngay sau thời điểm bé George - con trai đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Kate - lần đầu xuất hiện trước công chúng, trang web của công ty sản xuất chiếc chăn mà George khoác trên người đã phải tạm ngừng hoạt động vì quá tải số lượng truy cập. Trong 9 ngày, công ty này nhận được số đơn đặt hàng tăng lên gấp 6 lần bình thường và trở nên nổi tiếng chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Trang báo Evening Standard lại đưa ra một con số khác còn ấn tượng hơn từ Trung tâm Nghiên cứu về Bán lẻ tại Anh, nền kinh tế nước này có thể hưởng lợi 87 triệu Bảng từ kinh doanh hàng loạt các sản phẩm ăn theo sự ra đời của em bé thứ ba trong gia đình Hoàng tử William. Ước tính các mặt hàng thời trang và phụ kiện dành cho trẻ em sơ sinh có thể giúp thu về 20 triệu Bảng; khoảng 37 triệu Bảng cho các loại đồ lưu niệm và phần còn lại là lợi nhuận cho ngành thực phẩm.

Theo tờ The Sun, Hoàng gia Anh đóng góp cho kinh tế quốc gia khoảng 1,8 tỷ Bảng mỗi năm. Riêng với gia đình William, Hoàng tử nhỏ George và Công chúa Charlotte cũng đều đặn giúp thu về từ 75 - 100 triệu Bảng. Sự kiện được mong chờ nhất sắp tới là đám cưới của Hoàng tử Harry với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle cũng hứa hẹn sẽ mang lại con số khổng lồ 1 tỷ Bảng trong năm tới.

Kinh tế Anh quý I/2018 bị đánh giá là tăng trưởng khiêm tốn, ở mức 0,2% do ảnh hưởng không nhỏ từ các cơn bão tuyết, tác động xấu tới nhiều mảng như tiêu dùng và du lịch. Dù vậy, có ý kiến cho rằng, trong những quý còn lại của năm nay, thời tiết tốt cùng các sự kiện hoàng gia và thể thao lớn sẽ giúp vực dậy và mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước